Kết quả tìm kiếm cho "miền Tây Indonesia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 375
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một phụ nữ ở miền Bắc Bangladesh đã tử vong trong tháng 1 sau khi nhiễm virus Nipah - một mầm bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao.
Tính đến ngày 28/1, số người thiệt mạng do vụ sạt lở đất ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã tăng lên 38 người với hàng chục người vẫn còn mất tích.
Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 26/1, hơn 1.000 người đã phải sơ tán tại Sicily (Italy) sau khi một đoạn vách đá dài khoảng 4 km bị sụp đổ trong cơn bão, khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng nguy hiểm.
Theo báo cáo mới nhất của Chỉ số Hộ chiếu Henley, ba hộ chiếu quyền lực hàng đầu thế giới trong năm 2026 đều đến từ các quốc gia châu Á: Singapore ở vị trí số 1 và Nhật Bản cùng Hàn Quốc đồng hạng 2. Trong khi đó, hộ chiếu Việt Nam tăng hạng so với năm trước.
Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tháng 1/2026 sẽ ký một thỏa thuận thương mại song phương mang tính bước ngoặt. Thỏa thuận này được các doanh nghiệp Indonesia hoan nghênh nhưng được cho là chưa đủ để bao quát toàn diện hơn về vấn đề thuế quan.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết tăng trưởng thủy sản đã đạt khoảng 9,05 triệu tấn; dự kiến cả năm 2025 đạt 9,7-9,8 triệu tấn và vẫn có khả năng vượt kết quả năm 2024.
Indonesia cho biết ngoài những người thiệt mạng còn có 5.000 người bị thương và 274 người vẫn đang mất tích; trong khi Sri Lanka cũng đang phải đối phó cơn bão tồi tệ nhất thế kỷ 21.
Liên tiếp những quyết sách mở thị thực (visa) được ban hành cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trên hành trình đột phá du lịch.
Tương lai của nhân loại đang phụ thuộc vào những khu vực dễ tổn thương nhất trên hành tinh, nơi các trận lũ lụt và thiên tai gần đây đã nhắc nhở chúng ta về những hiểm họa luôn rình rập.
Theo giới phân tích, một số khu vực bị lũ lụt ở Đông Nam Á đã ghi nhận lượng mưa tháng 11/2025 cao nhất kể từ năm 2012. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu khiến các hình thái thời tiết theo mùa trở nên cực đoan hơn.
Mưa lớn và bão trên khắp Đông Nam Á và Nam Á đã gây ra lũ lụt và lở đất tàn khốc ở Indonesia, Sri Lanka, miền Nam Thái Lan và miền Bắc Malaysia.